Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III:

Phim Việt có gì để “khoe” với bạn bè quốc tế?

Thứ ba, 18/11/2014 08:09

(Cadn.com.vn) - Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III diễn ra từ ngày 23 đến 27-11 (Haniff) đã công bố danh sách 18 phim Việt Nam tham dự sự kiện điện ảnh mang tính quốc tế này. Trong đó, có 12 phim đã trình chiếu thương mại gồm: “Mùa hè lạnh”, “Quả tim máu”, “Âm mưu giày gót nhọn”, “Bước khẽ tới hạnh phúc”, “Thần tượng”, “Đoạt hồn”, “Hiệp sĩ mù”, “Scandal - Hào quang trở lại”, “Hương Ga”, “Lạc giới”, “Những người viết huyền thoại” và “Sống cùng lịch sử”; 6 phim chưa từng ra rạp gồm: “Căn phòng của mẹ tôi”, “Đập cánh giữa không trung”, “Dịu dàng”, “Lạc lối”, “Những đứa con của làng” và “Nước – 2030”.

Trong số 18 phim tham dự, chỉ có 3 phim do nhà nước sản xuất là: “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử” và “Lạc lối” (Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất), còn lại tất cả đều là phim tư nhân, trong đó Hãng phim Thiên Ngân có nhiều phim được chọn nhất (3 phim). Nhìn vào danh sách các bộ phim, cũng có thể nhận thấy, ngoại trừ hai bộ phim đề tài lịch sử, cách mạng “Những người viết huyền thoại” và “Sống cùng lịch sử” thì đa số là những bộ phim giải trí.

Tuy không nhiều phim bị chê là “thảm họa” như những bộ phim tham gia các LHP trong nước trước đây, nhưng để “đãi cát tìm vàng” lấy bộ phim tiêu biểu khả dĩ “tranh tài” với bạn bè quốc tế thì không nhiều. Đặc biệt là từ các đạo diễn trong nước. Trong số 18 phim này sẽ có 2 phim dự thi hạng mục Phim dài xuất sắc cùng với 10 phim nước ngoài khác. Các phim còn lại tham gia những sự kiện khác như Toàn cảnh điện ảnh thế giới ngày nay, Chương trình phim Việt Nam. Cho đến thời điểm này, danh tính hai bộ phim dài chính thức tranh giải vẫn chưa được tiết lộ.

Trong rừng phim (hơn 300 bộ phim) như thế, để phim Việt có được dấu ấn trong lòng đồng nghiệp quốc tế thật không dễ. Tuy nhiên, đánh giá về chất lượng chung của các phim gửi tham dự LHP quốc tế Hà Nội lần này, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng: “Các phim tham dự liên hoan lần này đã có sự tiến bộ lớn không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng, tạo ra sức hút với bạn bè quốc tế”. Trong bối cảnh ngày càng nhiều các nhà sản xuất phim trong nước tự thân mang “đứa con tinh thần” của mình ra nước ngoài để “đem chuông đi đánh xứ người” thì LHP quốc tế Hà Nội là cơ hội để đông đảo các nhà làm phim trong nước dễ dàng tiếp cận, thưởng thức, giao lưu, học hỏi cách làm phim của những nền điện ảnh tiên tiến hơn”.

P.L